Quan chức cao cấp Nhật Bản liên tục ‘sảy miệng’

Quan chức cao cấp Nhật Bản liên tục ‘sảy miệng’

Thứ 5, 13/06/2013 | 10:40
0
Những phát ngôn gây sốc của quan chức cao cấp Nhật Bản không còn là chuyện hiếm gặp trên chính trường của xứ sở hoa anh đào.

Đặc sứ Nhật ở LHQ quát đồng nghiệp ‘câm mồm’

Trong phiên làm việc của Ủy ban về tra tấn của LHQ tại Geneva hôm 12/6, một đại diện từ Mauritius đã chỉ trích hệ thống tư pháp của Nhật Bản, vốn không cho phép các luật sư được hiện diện trong quá trình thẩm vấn. Đặc sứ về nhân quyền của Nhật Bản ở Liên Hợp Quốc, Hideaki Ueda đã lập tức lên tiếng bằng một thứ tiếng Anh không được chuẩn.

Tiêu điểm - Quan chức cao cấp Nhật Bản liên tục ‘sảy miệng’

Ông Hideaki Ueda

"Hiển nhiên Nhật Bản không phải đang sống trong thời trung cổ" - ông tuyên bố - "Chúng tôi là một trong những nước hiện đại nhất trong lĩnh vực này". Bình luận của Ueda đã gây ra một số tiếng cười và những tiếng cười đó đã không xuất hiện trong đoạn video.

"Đừng cười! Tại sao các vị lại cười? Câm miệng! Câm miệng" - vị đặc sứ cáu tiết la lối

Đoạn video đã gây ra một cơn bão chỉ trích trên internet. Nhiều người yêu cầu đặc sứ Hideaki Ueda phải bị triệu hồi về Nhật Bản.

Thị trưởng Osaka: Nô lệ tình dục trong chiến tranh là cần thiết

Hồi giữa tháng 5 vừa qua, chính trị gia nổi tiếng Nhật Bản đã cho rằng hành động buộc phụ nữ của một số nước trở thành nô lệ tình dục cho quân đội trong chiến tranh thế giới thứ hai là cần thiết. "Trong trường hợp đạn bay như mưa như gió, tính mạng của người lính luôn bị rình rập. Nếu bạn muốn họ được nghỉ ngơi trong những hoàn cảnh như vậy thì một hệ thống phụ nữ phục vụ là cần thiết", ông nói.

Tiêu điểm - Quan chức cao cấp Nhật Bản liên tục ‘sảy miệng’ (Hình 2).

Ông Turo Hashimoto

Ngay lập tức, các nghị sĩ và nhóm nhân quyền tại Nhật lên tiếng chỉ trích phát biểu của ông Turo Hashimoto. Còn một quan chức cấp cao chính phủ lên án Hashimoto “thiếu kiến thức lịch sử nghiêm trọng và thiếu tôn trọng nhân quyền”.

Năm ngoái, ông cũng gây ‘sóng gió’ khi tuyên bố Nhật Bản cần "một chế độ độc tài".

Phó thủ tướng Taro Aso: Người già nên “chết sớm”

Trong cuộc họp Hội đồng quốc gia về cải cách an ninh xã hội, Phó thủ tướng Aso nói rằng những bệnh nhân lớn tuổi nên được “nhanh chóng để họ sớm ra đi” thay vì tiêu tốn rất nhiều tiền mỗi tháng duy trì sự sống.

Tiêu điểm - Quan chức cao cấp Nhật Bản liên tục ‘sảy miệng’ (Hình 3).

"Cầu trời cho ai đừng bị buộc phải sống khi mà họ không muốn như vậy. Nếu là tôi thì khi tỉnh dậy sẽ thấy thật tồi tệ khi biết rằng chi phí chữa chạy là tiền nhà nước. Vấn đề này sẽ không được giải quyết trừ khi cứ để họ chết sớm" - báo Telegraph trích lời ông Aso.

Sau khi “sẩy miệng”, ông Aso “vớt vát” bằng cách khẳng định rằng ông chỉ muốn nói về nguyện ước cá nhân của mình. Ông Aso sau này đã thừa nhận đây là phát biểu “không phù hợp”, thậm chí có thể ảnh hưởng đến chính phủ mới về mặt chính trị do khoảng 25% dân Nhật Bản là người trên 65 tuổi.

Bộ trưởng quốc phòng Yasuo Ichikawa: Nói đùa về hiếp dâm

Bộ trưởng quốc phòng Nhật Bản từng đối diện với nguy cơ bị sa thải khỏi nội các, sau khi có nhiều tuyên bố sảy miệng liên quan tới vụ ba lính Mỹ hiếp dâm tàn bạo một bé gái 12 tuổi hồi năm 1995, khiến dư luận phẫn nộ. Ông Yasuo Ichikawa gây tức giận khi ví sự kiện trên giống như "một cuộc truy hoan tình cờ xảy ra".

Tiêu điểm - Quan chức cao cấp Nhật Bản liên tục ‘sảy miệng’ (Hình 4).

Trước đó, Ichikawa cũng bị yêu cầu chịu trách nhiệm, do để một quan chức quốc phòng cấp dưới ở Okinawa đưa ra những phát biểu hớ hênh không kém ông.

Nhiều bộ trưởng Nhật Bản mất chức vì hớ hênh

Lãnh đạo Cục phòng vệ Okinawa, ông Satoshi Tanaka, đã bị sa thải sau khi ví von việc chính quyền chậm chạp trong các kế hoạch tái bố trí một căn cứ quân sự Mỹ ở tỉnh này, giống như việc ai đó cảnh báo trước một người phụ nữ về ý định hiếp dâm nạn nhân. "Liệu anh có tuyên bố rằng “này tôi sẽ hiếp cô đấy”, khi anh hiếp ai đó không" - Tanaka nói với các phóng viên. Theo một số tờ báo, trong câu trên Tanaka đã sử dụng từ "okasu", nghĩa là "xâm phạm" trong tiếng Nhật. Tuy nhiên từ này thường được dùng với nghĩa tấn công tình dục một phụ nữ chống lại ý nguyện của nạn nhân.

Hồi tháng 9 năm ngoái, Bộ trưởng Thương mại Yoshio Hachiro đã từ chức khi báo chí nói rằng ông đùa cợt với các phóng viên về vấn đề phóng xạ ở nhà máy điện nguyên tử gặp sự cố Fukushima Daiichi. Ban đầu, Hachiro đã thoát khỏi các chỉ trích, sau khi xin lỗi vì gọi một khu vực không người ở gần nhà máy Fukushima Daiichi là "thị trấn chết". Nhưng báo chí tiếp tục loan tin ông đã đưa ống tay áo về phía một phóng viên và đùa rằng ông đang phát tán phóng xạ ra xung quanh. Việc này đã đi quá giới hạn, khiến Thủ tướng Noda phải sa thải Hachiro.

Trước Hachiro, Bộ trưởng Xây dựng mới được chỉ định của cựu Thủ tướng Naoto Kan cũng phải từ chức vì bình phẩm thô lỗ về cư dân các vùng gặp thảm họa. Ngược lại quá khứ, hồi năm 2007, Bộ trưởng Quốc phòng Fumio Kyuma đã mất ghế do lỡ nói rằng hai cuộc tấn công bằng bom nguyên tử của Mỹ xuống Hiroshima và Nagasaki năm 1945 là không thể tránh khỏi. Trước đó, ông cũng có tuyên bố hớ hênh, chọc giận đồng minh Mỹ, khi đánh giá cuộc chiến Iraq "là một sai lầm".

Năm 2007, Bộ trưởng Y tế Hakuo Yanagisawa đã khiến nhiều người Nhật phẫn nộ khi gọi phụ nữ nước này "là những cái máy đẻ". Yasuo Fukuda, Bộ trưởng Bình đẳng giới hồi năm 2004, có phát ngôn không thể sốc hơn, rằng rất nhiều phụ nữ bị hiếp dâm đã "khuyến khích chuyện này xảy ra bằng cách ăn mặc rất khiêu khích".

Bách Nhật (tổng hợp)

> Giải thưởng lớn cho cuộc thi ảnh Việt Nam Xanh

Triệu phú Nhật Bản: ‘Người Việt không thành công thì tôi không đến đây’

Thứ 7, 08/06/2013 | 13:31
Đó là phát biểu của triệu phú Nhật Bản Shigeto Koshimoto trong cuộc trả lời phỏng vấn của P.V báo Nguoiduatin.vn nhân buổi khai trương chi nhánh Nu Skin tại Hà Nội diễn ra vào sáng nay (8/6).

Trung Quốc nổi giận vì phát ngôn của thị trưởng Nhật Bản

Thứ 4, 15/05/2013 | 15:07
Trung Quốc đã bày tỏ sự phẫn nộ đối với phát biểu của thị trưởng Nhật Bản cho rằng việc bắt phụ nữ châu Á làm nô lệ tình dục trong thế chiến thứ hai là “cần thiết.”

Chính trị gia Nhật Bản ủng hộ nô lệ tình dục trong quân đội

Thứ 3, 14/05/2013 | 17:01
Thị trưởng của Osaka Toru Hashimoto đang gây ra một làn sóng tranh cãi khi cho rằng việc sử dụng nô lệ tình dục trong thời kỳ chiến tranh là cần thiết cho những người lính, khi họ đang dũng cảm mạo hiểm cuộc sống trên chiến trường.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.